17 tập thể được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen

11:10 - Thứ Sáu, 14/01/2022 Lượt xem: 2612 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (14/1), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 2, khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và một số nội dung khác.

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021.

Năm 2021, với chủ đề công tác "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", các cấp hội phụ nữ tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hội đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp, tham gia có hiệu quả các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng. Trong năm, các cấp Hội đã phát hiện 114 tập thể, 226 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; tặng bằng khen cho 21 tập thể, 91 cá nhân. Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, vận động đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch và đạt kết quả cao....

Hội nghị đã trao đổi, bổ sung một số kết quả nổi bật, nêu lên tồn tại, hạn chế trong công tác Hội và phong phụ nữ năm qua, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số cơ sở chưa được thường xuyên; công tác hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phụ nữ yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 còn gặp nhiều khó khăn. Hội nghị cũng lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo: Quy chế hoạt động của BCH khóa XII; phân công nhiệm vụ Ủy viên BCH khóa XII; chương trình hoạt động toàn khóa của BCH Hội LHPN tỉnh khóa XII; đồng thời phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Nhân dịp này, 17 tập thể Hội LHPN cấp huyện và cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2021 đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 2 cá nhân được tặng danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu" năm 2021. Hội LHPN tỉnh trao tặng 9 máy tính xách tay tổng trị giá 100 triệu đồng cho Hội LHPN các xã: Nậm Kè, Chung Chải (huyện Mường Nhé); Na Sang, Huổi Mí (Mường Chà); Pú Xi (Tuần Giáo); Chiềng Sơ (Điện Biên Đông); Nặm Lịch (Mường Ảng); Sính Phình, Mường Đun (Tủa Chùa).

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top